Bolivia muốn tiếp cận đầu tư và công nghệ của Nga

© REUTERS / Freddy Zarco/Bolivian PresidencyEvo Morales
Evo Morales - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
La Paz (Sputnik) - Bolivia muốn tiếp cận vào đầu tư, tín dụng và công nghệ của Nga, Tổng thống Bolivia Evo Morales nói với Sputnik.

"Trong năm 2005, dưới sự giám sát của đế quốc Mỹ, đầu tư vào Bolivia là bao nhiêu? 600 triệu USD. Đối với năm nay, chúng tôi đã lên kế hoạch hơn 8 tỷ USD đầu tư… Bây giờ Nga biết rằng chúng tôi có sự ổn định về kinh tế và muốn đầu tư vào nền kinh tế của chúng tôi. Còn Mỹ thì chống các nước anh em và gây cản trở bằng cách đặt vấn đề của họ… "- Tổng thống cho biết.


"Chúng tôi sẽ không dừng lại. Bây giờ Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Rene Gonzalo Orellana của chúng tôi đang có mặt tại Trung Quốc, và chúng tôi muốn  tiếp cận các đối tượng đầu tư, tín dụng và công nghệ từ Nga. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là sự hiện diện của nước Nga, không chỉ ở Bolivia mà tại tất cả các nước Mỹ Latinh, có thể cho chúng tôi sự đảm bảo giải phóng kinh tế ", — ông Morales nói.
Tổng thống nhấn mạnh rằng "cả Trung Quốc và Nga đều sẽ không đặt điều kiện về đầu tư hoặc cho vay."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала