Người Nga gọi tên kẻ thù và bạn bè chính

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhQuảng trường Đỏ
Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chuyên gia trung tâm "Levada Center" đã làm cuộc thăm dò ý kiến của người Nga về các nước khác trong môi trường chính trị hiện nay.

Theo trả lời của cuộc thăm dò, vị trí nước thù địch nhất với Nga hiện nay là Hoa Kỳ —  theo ý kiến của 72% số người được hỏi. Vị trí thứ hai với mức cao nhất trong lịch sử từng được ghi nhận là Ukraina — 48% (nhiều hơn năm 2015, với 37%). Vị trí thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ — 29% (một năm trước chỉ có 1% số người được hỏi).

Người Nga vẫn giữ thái độ tiêu cực với EU (62%). Với việc Nga gia nhập EU ủng hộ chỉ có 24%, mặc dù ý tưởng này đã được 53% thích vào tháng Tám năm 2009.

Bạn bè chính của Nga, được chọn là Belarus (50%) và Kazakhstan (39%).

Trong khi đó, theo nhà phân tích chính trị Dmitry Oreshkin, thái độ đối với các nước khác nhau được xác định bởi ảnh hưởng của chương trình truyền hình,  vì phần lớn người Nga chưa bao giờ đi du lịch ở nước ngoài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала