Poroshenko thuyết phục Hoa Kỳ cho vay tín phiếu đợt ba 1 tỷ USD

© REUTERS / Jonathan ErnstJoe Biden và Petro Poroshenko
Joe Biden và Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Ukraina và Hoa Kỳ vừa ký kết thỏa thuận về việc cấp cho Kiev đợt thứ ba bảo lãnh tín phiếu vay 1 tỷ USD, - như tin đưa từ Bộ Tài chính Ukraina.

"Khoản kinh phí với kích thước 1 tỷ USD sẽ được thu hút từ phát hành trái phiếu theo tín dụng bảo lãnh của Hoa Kỳ và rót vào quỹ ngân sách Nhà nước. Số  này sẽ được sử dụng để dành hỗ trợ xã hội cho người Ukraina dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, trong đó có do kết quả của việc áp dụng thuế với khí đốt ngang với mức thị trường", — Bộ Tài chính Ukraina giải thích.

Đã mấy tháng nay Washington và Kiev thảo luận câu hỏi về việc phân bổ đợt tín dụng tín chấp thứ ba. Hồi giữa tháng Tư, Pyotr Poroshenko thăm Hoa Kỳ, gặp Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joseph Biden. Các chính trị gia Mỹ đã hứa sẽ cấp bảo lãnh sau khi Kiev hình thành Chính phủ sẵn sàng làm việc với IMF.

Đàm phán nối lại sau hôm 14 tháng Tư Ukraina phê duyệt nội các mới do Vladimir Groisman đứng đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала