Hoa Kỳ hoàn trả Ấn Độ các tác phẩm nghệ thuật trị giá gần 100 triệu USD

© Fotolia / PozdeevvsĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Chính quyền Hoa Kỳ đã trả về Ấn Độ hơn 200 hiện vật nghệ thuật do những tay buôn lậu xuất chui ra khỏi đất nước này. Số hiện vật đó trị giá khoảng 100 triệu USD, - như phản ánh của PTI.

Nghi lễ bàn giao chính thức được tổ chức tại Washington DC trong sự hiện diện của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người vừa tới Mỹ trong chuyến thăm chính thức.

Trong số các hiện vật được hoàn trả có những pho tượng tín ngưỡng, tượng nhỏ bằng đồng và đất nung, một số trong đó có tuổi đời không dưới hai thiên niên kỷ.

Những tác phẩm nghệ thuật quý giá được trao trả nhờ chiến dịch của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ. Các nhân viên của Bộ này xúc tiến cuộc điều tra vào năm 2007 sau khi nhận thông tin về những hàng hóa bất hợp pháp nhập vào Hoa Kỳ. Lô hàng thuộc về Sabhashu Kapoor, cựu chủ nhân Gallery nghệ thuật cổ ở New York. Ông này hiện đang bị điều tra ở Ấn Độ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала