Vì sao Liên Hợp Quốc đưa Saudi Arabia và đồng minh ra khỏi danh sách vi phạm quyền trẻ em?

© REUTERS / Bassam Khabieh Trẻ em Syria trên đường tới dự lễ Eid al-Fitr ở thị trấn lân cận
Trẻ em Syria trên đường tới dự lễ Eid al-Fitr ở thị trấn lân cận - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Do kết quả áp lực từ phía Riyadh, Liên Hợp Quốc tạm thời loại bỏ Liên minh các quốc gia Ả Rập do Saudi Arabia đứng đầu ra khỏi danh sách có vi phạm quyền trẻ em.

Điều này xảy ra sau khi chuyên viên Liên Hợp Quốc trình bày bản báo cáo nói rằng một nửa số những cuộc tấn công của Liên minh ở Yemen đã trúng vào các trường học và bệnh viện, còn 60% nạn nhân thiệt mạng là trẻ vị thành niên.   Tuy nhiên, Saudi Arabia tuyên bố báo cáo có phần "phóng đại" và đòi hỏi đưa tên nước mình ra khỏi "danh sách đen", mà trong đó 5 năm nay hiện diện một đối thủ của Liên minh Ả Rập ở Yemen là phái Huthis, — theo phản ánh trên trang web tiếng Anh của RT.

Trước đó, một chuyên gia cao cấp về tình hình khủng hoảng thuộc tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International là ông Lama Fakih đã phát biểu với RT quan điểm  rằng đối với Saudi Arabia và các đồng minh cần ban hành lệnh cấm vận vũ khí.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала