2015 - năm kỷ lục về số nhà máy điện hạt nhân khởi động trên thế giới

© AP Photo / Ronald ZakTổng giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano
Tổng giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VIENNA (Sputnik) - Có 10 nhà máy điện hạt nhân đã được khởi động vào năm 2015, đây là con số lớn nhất trong vòng 1/4 thế kỷ, Tổng giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano, cho biết trong bài phát biểu trước Hội đồng quản trị cơ quan này hôm thứ Hai.

"Vào năm 2015, có 10 lò phản ứng điện hạt nhân đã được kết nối vào mạng lưới, đây là chỉ số cao nhất trong vòng một năm, kể từ năm 1990", — tuyên bố đăng trên trang web của cơ quan này cho biết.

Như vậy, hiện nay có 444 lò phản ứng đang hoạt động tại 30 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra,có 65 lò phản ứng khác vẫn đang ở giai đoạn xây dựng, và hai phần ba trong số đó nằm trên địa bàn châu Á.

Tuy nhiên, ông Amano cho biết, vấn đề ngừng hoạt động các lò phản ứng hạt nhân vào cuối thời kỳ làm việc  cũng không kém phần quan trọng. Theo số liệu của ông, 157 lò phản ứng điện hạt nhân đã được đóng cửa vĩnh viễn, hầu hết trong số đó hiện đang trong quá trình ngừng hoạt động

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала