Dân Nga nghĩ gì về chính sách đáp trả trừng phạt?

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhDân Nga
Dân Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ngày càng nhiều người Nga cho rằng Matxcơva cần tiếp tục thực hiện chính sách đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Bây giờ quan điểm này được sự tán đồng của 75% công dân, - như xác minh của Trung tâm Levada qua kết quả khảo sát thăm dò ý kiến.

Hồi cuối năm ngoái, có gần hai phần ba dân Nga (65%) trả lời tương tự.

17% người Nga phát biểu ủng hộ tìm kiếm thỏa hiệp và nhượng bộ để các nước phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga.

Đa số người Nga (71%) cho rằng mùa hè tới EU sẽ lại một lần nữa gia hạn trừng phạt chống Nga, trong khi 15% người được hỏi tin rằng năm nay các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không tiếp nối.

Gần một nửa cư dân Nga (47%) dành đánh giá tích cực cho phương án hủy bỏ lệnh cấm vận thực phẩm từ các nước EU. Số người phản đối ý tưởng trên chiếm tỷ lệ  40% công dân.

Với câu hỏi, liệu trong những năm gần tới Nga có thể đạt thay thế nhập khẩu với các sản phẩm dinh dưỡng hay chăng, thì 74%  cư dân trả lời rằng Nga có thể làm được. Còn 44% số người được hỏi khẳng định chỉ đạt được thay thế nhập khẩu về thuốc men. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала