Trong Ngày nước Nga, Vladivostok khôi phục lại truyền thống “phát đại bác giờ ngọ”

© Flickr / Raita FutoVladivostok
Vladivostok - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 12 tháng Sáu, Quốc khánh Nga được tổ chức lần thứ 25. Vùng Viễn Đông là khu vực đầu tiên trong Liên bang Nga mừng đón ngày lễ này.
Cơ sở năng lượng mặt trời - Sputnik Việt Nam
Khu vực Viễn Đông của Nga và năng lượng thay thế

Tại quảng trường chính thành phố Petropavlovsk-Kamchatskyđã diễn ra cuộc mít tinh trọng thể chào mừng Ngày nước Nga. Những công dân nổi bật của khu vực được trao phần thưởng nhà nước và huy chương "Người yêu nước Nga." Những người đã đủ 14 tuổi được cấp hộ chiếu. Sau đó, buổi hòa nhạc bắt đầu diễn ra ở trung tâm thành phố, trong đó có chương trình ca nhạc dân tộc. Nghi lễ gọi cá đã được tổ chức ở sông Kamchatka, các vị khách được mời thưởng thức món súp cá kiểu Nga.

Tại Vladivostok, trong Ngày nước Nga đã khôi phục lại một truyền thống lâu đời. Từ nay trở đi, hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, súng đại bác từ phố Bờ sông sẽ bắn báo trưa, như tại Sevastopol và St Petersburg. Trong nhiều năm, tục lệ này được coi là truyền thống của thành phố, nhưng bị gián đoạn giữa thập niên 90.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала