LB Nga cho là công bằng, nếu phụ nữ giữ chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

© Flickr / Ashitaka SanLiên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thứ trưởng Ngoại giao LB Nga Gennady Gatilov, đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thư ký mới của Liên Hiệp Quốc, nói rằng phía Nga cho là hợp lý nếu chức vụ này do phụ nữ nắm giữ.
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Phụ nữ có thể trở thành Tổng thống Nga?

"Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều các quốc gia đã đưa ra lời kêu gọi ủng hộ phụ nữ đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cho rằng đó là sự công bằng." — Ông Gennady Gatilov nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Liên bang Nga cho rằng các chỉ tiêu chủ yếu trong việc lựa chọn phải là "sự chuyên nghiệp của người đứng đầu tương lai của Liên Hiệp Quốc, uy tín chính trị và có tầm nhìn về sự phát triển của Tổ chức và một loạt vấn đề khác".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала