Trong năm tới Nga vẫn có thể là nhà xuất khẩu lúa mì đứng đầu thế giới

© Sputnik / Vitaliy TimkivThu hoạch lúa mì ở miền nam Nga
Thu hoạch lúa mì ở miền nam Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga có mọi cơ hội để duy trì vị trí nước xuất khẩu lúa mì đứng đầu thế giới trong năm tới, Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich cho biết.

"Tôi nghĩ rằng Nga có tất cả các khả năng này, mặc dù rất khó để dự đoán… Nhưng nói chung, chúng ta đã cải tiến công nghệ và năng suất, sử dụng nhiều hơn các loại phân bón và cải tạo đất ở một số khu vực, cho nên vẫn có những cơ hội như vậy," — ông Dvorkovich nói với các phóng viên.

Như trước đó Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang Nga Alexander Tkachev tuyên bố rằng trong năm nông nghiệp hiện nay, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, Nga đã xuất khẩu 34-35 triệu tấn ngũ cốc, cao hơn dự báo 33 triệu tấn, trong đó có 20 triệu tấn lúa mì. Với chỉ số này, Nga là nước dẫn đầu thế giới, ông Tkachev nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала