Từ năm 1972 lính Mỹ 5800 lần phạm tội ở Okinawa

© AFP 2023 / Toru YamanakaСảnh sát và người biểu tình ở Okinawa
Сảnh sát và người biểu tình ở Okinawa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân nhân Mỹ đã thực hiện hơn 5.800 vụ vi phạm pháp luật ở Okinawa kể từ khi chuyển giao chủ quyền cho Nhật Bản vào năm 1972, hãng tin Kyodo cho biết hôm thứ Hai. Trong số đó có 571 vụ thuộc loại "tội phạm nghiêm trọng".
Hàng nghìn người Nhật biểu tình chống căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa - Sputnik Việt Nam
Hàng nghìn người Nhật biểu tình chống căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa

Khi tới thăm Nhật Bản hồi cuối tháng Năm trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết công khai là sẽ có biện pháp ngăn chặn tội ác của lính Mỹ tại Nhật Bản và  tăng cường kỷ luật trong lực lượng vũ trang Mỹ. Tuy nhiên, như thống đốc Okinawa Takeshi Onaga tuyên bố trước đó, người Nhật đã nhiều lần nghe những bảo đảm tương tự sau mỗi lần lính Mỹ gây tội ác, nhưng tình hình vẫn không hề thay đổi.

Theo Kyodo, tại cuộc biểu tình ở Naha hôm chủ nhật, một lần nữa người dân Nhật Bản kêu gọi thay đổi trạng thái của các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, ngăn chặn việc lính Mỹ không bị trừng phạt khi phạm tội bên ngoài căn cứ quân sự.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала