Ở Đức, sát thủ hành nghề y thừa nhận giết chết người do nhàm chán

© Sputnik / Sergey MalgavkoỞ Đức, sát thủ hành nghề y thừa nhận giết chết người do nhàm chán
Ở Đức, sát thủ hành nghề y thừa nhận giết chết người do nhàm chán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Đức, cảnh sát nghi ngờ y tá nam, người đã từng bị kết án tù chung thân vì tội giết chết 2 bệnh nhân, trong vụ giết hại ít nhất 33 người.

Mùa đông năm ngoái, Niels H. đã bị kết tội giết hai trong số các bệnh nhân của mình và đang có mưu đồ giết ba người khác. Người đàn ông này đã bị kết án tù chung thân. Trong phiên tòa Niels còn thừa nhận đã giết hơn 30 bệnh nhân.

Vụ giết người hàng loạt bị phát hiện tại 2 thành phố của Đức Delmenhorst và Oldenburg. Kẻ sát nhân đã tiêm thuốc trợ tim liều quá cao cho các nạn nhân để đảm bảo rằng họ sẽ được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tại đó Niels thực hành công việc chăm sóc những bệnh nhân này. Người bị kết án nói rằng bằng cách này ông đã cứu được 60 người. Ông ta cũng cho biết nguyên nhân tội ác là sự nhàm chán.

Sau khi khai quật hài cốt của 99 người đã chết trong một bệnh viện ở Delnhorsta, đã xác định được  27 thi thể có chất thuốc mà Nils sử dụng để giết các nạn nhân. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала