"Sát thủ tàu ngầm" Mi-14 sẽ được trang bị bom chống hạm "Zagon-2"

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Viện nghiên cứu kỹ thuật đang tiến hành công việc trang bị bom phòng không chống hạm "Zagon-2" cho máy bay trực thăng Mi-14, Giám đốc điều hành Tập đoàn "Tehmash" Sergey Rusakov nói với Sputnik hôm thứ Năm.

"Viện đã phát triển bom phòng không chống hạm "Zagon-2". "Loại bom này được thiết kế để sử dụng với máy bay trực thăng Ka-27. Hiện nay, công việc đang được tiến hành về việc sử dụng những quả bom này trên máy bay trực thăng khác. Trong số đó có máy bay Mi-14…" — ông Rusakov nói.

Trong những năm 1980, việc sản xuất máy bay Mi-14 đã bị ngừng lại. Đến năm 1996, Liên bang Nga đã rút Mi-14 ra khỏi trang bị của quân đội, có lẽ là dưới áp lực của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét khả năng nối lại việc sản xuất máy bay trực thăng chống tàu ngầm Mi-14, được mệnh danh là "sát thủ tàu ngầm".

Nếu sản xuất máy bay trực thăng được khôi phục, phiên bản nâng cấp sẽ được trang bị động cơ mới, thiết bị điện tử hiện đại và hệ thống dẫn đường được cải thiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала