Nghị viện Ý bác bỏ nghị quyết về bãi bỏ trừng phạt chống lại nước Nga

© AFP 2023 / Andreas SolaroThượng viện Ý
Thượng viện Ý - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) - Tiếp theo Thượng viện, vào buổi chiều thứ Hai Hạ viện Ý đã bác bỏ dự thảo nghị quyết được các Đảng đối lập "Phong trào 5 Sao" và " Liên đoàn Phương Bắc" đưa ra, về việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Các đại biểu đã bác bỏ dự thảo nghị định của "Phong trào 5 Sao" thúc giục chính phủ "khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến nhằm loại bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga".

Trước đó, Thượng viện trong phiên họp  buổi sáng thừ Hai cũng đã từ chối hai dự thảo tương tự do Đảng "Phong trào 5 Sao" và " Liên đoàn Phương Bắc" đệ trình.

Bình luận về việc bỏ phiếu ở Thượng viện của Quốc hội, Thượng nghị sĩ Paolo Tosato thuộc" Liên đoàn Phương Bắc" cho rằng chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi đã chứng minh sự vô trách nhiệm khi từ chối hỗ trợ nghị quyết, bởi vì các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga là "điên rồ thực sự".

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала