Kiev xa vời tới vị thế thành viên NATO

© Sputnik / Stringer Cuộc tập trận Rapid trident-2016
Cuộc tập trận Rapid trident-2016 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Trong trường hợp thực hiện đầy đủ các đòi hỏi để nhận quy chế thành viên NATO, Ukraina sẽ mất tối thiểu 5-10 năm nữa, thế nhưng triển vọng làm thành viên của khối Liên minh này còn phụ thuộc vào "nhiều bối cảnh".

Đó là tuyên bố hôm thứ Tư của ông Paolo Alli Phó Chủ tịch Đại hội đồng Nghị viện  NATO trong cuộc phỏng vấn của báo Ukraina "Apostrof".

"Tôi không biết, điều đó còn phụ thuộc vào nhiều bối cảnh… Vì vậy, nếu quý vị hỏi tôi về triển vọng 5 năm hay 10 năm, thì tôi sẽ nói, chắc là trong khoảng một thập niên", — ông Allie trả lời khi được hỏi về triển vọng kết nạp Ukraina vào NATO.

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen trước đó tuyên bố rằng để gia nhập NATO, Ukraina cần phải đạt hàng loạt tiêu chí mà việc thực hiện sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, các chuyên viên cho rằng Kiev chưa hội đủ điều kiện để gia nhập NATO trong vòng 20 năm tới.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала