Lombardy là khu vực thứ ba của Italy sau Veneto và Liguria, nơi cơ quan lập pháp địa phương nêu câu hỏi về sự cần thiết công nhận quyền tự quyết của bán đảo Crưm và kêu gọi đạt tới bãi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga.
Số phiếu "tán thành" với nghị quyết theo nội dung trên gồm 43/87 Ủy viên hội đồng, ngoài ra có 15 phiếu "chống" và 2 phiếu trắng.
Theo lời ông Paolo Grimoldi, đại biểu nghị viện quốc gia, Thư ký "Liên đoàn phương Bắc" ở Lombardy, biện pháp trừng phạt chống Nga là "phi lý" bởi thị trường Nga rất quan trọng đối với nền kinh tế Italy. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các khu vực khác của Italy rồi đây cũng sẽ làm theo tấm gương của ba vùng miền Bắc.