FP: Đức muốn khôi phục quan hệ trước đây với Nga

© AFP 2023 / John MacdougallNgười Đức thấy Nga là đối tác có giá hơn Mỹ
Người Đức thấy Nga là đối tác có giá hơn Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhiều quan chức cấp cao của Đức muốn khôi phục quan hệ giữa Đức và Nga, và đưa bang giao của hai nước trở lại mức độ từng có trong thời lãnh đạo của Thủ tướng Gerhard Schroeder, - đó là thông báo trên tờ Foreign Policy.

Angela Merkel và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Financial Times: Các chính trị gia Đức ủng hộ Nga gây áp lực đối với bà Merkel
Bất kể là hiện nay bà Angela Merkel đang cầm quyền, trong chính giới Đức đang gia tăng ảnh hưởng từ người tiền nhiệm của bà này. Berlin cần đến "mối quan hệ đặc biệt" với Matxcơva và nên làm tất cả những gì có thể để bảo lưu quan hệ đó, — báo nhận xét.

Điểm danh những nhân vật giữ lập trường này, tác giả bài viết nhắc tới Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel, và Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, bởi đối với họ việc bình thường hóa quan hệ Đức-Nga là mục tiêu dài hạn. Do vậy, Bộ trưởng Gabriel thường xuyên tuyên bố về sự cần thiết phải tháo bỏ trừng phạt chống Nga và bày tỏ quan điểm ủng hộ dự án "Dòng chảy phương Bắc-2", còn Bộ Ngoại giao Đức có đánh giá gay gắt về gia tăng hiện diện của lực lượng NATO ở Đông Âu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала