Matxcơva quan ngại về thỏa thuận triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm cao ở Nam Triều Tiên gây ra mối lo ngại nghiêm trọng cho Matxcơva , Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó có tin Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc.

"Hành động này làm cho chúng ta lo ngại nghiêm trọng", — trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga phát hành vào ngày thứ Sáu cho biết.

"Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của các đồng minh tiếp tục tăng cường năng lực của phân đoạn châu Á-Thái Bình Dương bằng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, điều này dẫn đến suy yếu cân bằng chiến lược hiện có trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khu vực xa hơn nữa",- như lưu ý trong Bộ Ngoại giao Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала