Cái gì xô đẩy người ta thành phần tử tân dân tộc chủ nghĩa?

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBinh sĩ
Binh sĩ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Một thử nghiệm xã hội khác thường đã chỉ ra rằng người ta dễ thiên về quan điểm chính trị và tôn giáo cực đoan trong trường hợp phải làm công việc nhàm chán hoặc có nếp sống buồn tẻ, - theo như bài báo công bố trên tạp chí Tâm lý học xã hội châu Âu European Journal of Social Psychology.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng quan điểm chính trị một phần hình thành dựa trên sự buồn chán, và người ta cảm thấy dường như thoát ra khỏi tình trạng đó nhờ trợ giúp của phương tiện hệ tư tưởng, tưởng chừng mang lại ý nghĩa mới cho cuộc sống và tạo điều kiện thoát khỏi trạng thái hiện sinh tiêu cực", — đó là tuyên bố của chuyên viên Eric Igou từ  Đại học Tổng hợp Limerick (Ireland).

Các nhà khoa học đi tới kết luận trên sau khi theo dõi sự thay đổi về quan điểm chính trị của mọi người trước và sau khi họ nhận một công việc nhàm chán buồn tẻ kéo dài.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала