Washington Post: Chính quyền Obama có thể đề nghị Nga mở rộng hiệp ước START-3

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét khả năng đề nghị Nga mở rộng 5 năm hiệu lực của hiệp ước giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), tờ Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết.

Theo bài báo, Washington muốn đảm bảo rằng thỏa thuận thời hạn 10  năm sẽ tiếp tục có hiệu lực khi Obama rời chức vụ tổng thống.

Theo Washington Post, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ công bố chính sách "không sử dụng đầu tiên" kho vũ khí hạt nhân và đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tái khẳng định lệnh cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

F-22 Raptor - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ sẽ bố trí vũ khí chiến lược trên bán đảo Triều Tiên

Thỏa thuận giữa Nga và Mỹ đã được ký kết vào tháng Tư năm 2010 tại Prague. Đây là thỏa thuận thay thế cho START-1 năm 1991  và Hiệp ước giảm tấn công chiến lược (SORT) ngày 24 tháng năm 2002.

Moskva nhiều lần tuyên bố thực hiện đúng hiệp ước. Gần đây, các nhà chức trách Nga không loại trừ khả năng sẽ ra khỏi thỏa thuận này trong mối liên hệ với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала