Tìm thấy hành tinh mới trong hệ Mặt trời

© Fotolia / ElenartsTiểu hành tinh gần Trái đất
Tiểu hành tinh gần Trái đất - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong quá trình theo dõi từ Đài quan sát Mauna Kea ở Hawaii (Mỹ), các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một ngôi sao lùn mới chưa biết đến, nằm cách xa Mặt trời nhất.

Những dữ liệu quan sát thiên thể được Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU), dẫn trong bản tóm tắt công bố trên The Guardian.

Thiên thể 2015 RR245 chuyển động xung quanh Mặt trời trong quỹ đạo trải dài ở khoảng cách 34-120 đơn vị thiên văn với giai đoạn 730 năm. Bán kính của hành tinh lùn ước tính là 350 km.

Nhiều khả năng, trên bề mặt của thiên thể lạ gồm nitơ đông lạnh, nước, carbon monoxide, và một lượng nhỏ các hợp chất phức tạp hơn của những thành tố này. Nhiệt độ lớp bên ngoài của thiên thể, — theo dự đoán của các nhà khoa học  -,  khoảng  —220 °C,  tạo điều kiện bảo tồn hầu như nguyên trạng của hành tinh lùn dưới dạng như kể từ khi nó hình thành.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала