Người Nga và người Việt Nam cần biết nhiều hơn về nhau

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyPhái đoàn đại biểu của Đài "Tiếng nói Việt Nam", do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên BCH TƯ đảng Cộng sản Việt Nam, đã tới Matxcơva
Phái đoàn đại biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam, do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên BCH TƯ đảng Cộng sản Việt Nam, đã tới Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người Nga cần biết nhiều hơn về Việt Nam, còn người Việt cần biết thêm nữa về nước Nga. Dành cho mục tiêu đó, phái đoàn đại biểu của Đài "Tiếng nói Việt Nam", do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên BCH TƯ đảng Cộng sản Việt Nam, đã tới Matxcơva.

Ngày 13 tháng Bảy phái đoàn Việt Nam đã tới thăm đài "Sputnik", làm quen với cấu trúc và những mục tiêu của đài Nga, với việc chuẩn bị tin bài bằng tiếng Việt, vốn là công tác được bắt đầu ngay từ năm 1951 tại các cơ quan phát thanh đối ngoại của đất nước — Đài phát thanh Matxcơva, tiếp đó là đài "Tiếng nói nước Nga" và cơ sở kế thừa hiện nay là đài "Sputnik".

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyGiám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ phát thanh Vũ Hải Quang, Trưởng Ban hợp tác quốc tế của VOV Ngô Minh Hiền, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam”, Ủy viên BCH Trung ương Đảng CS Việt Nam
Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ phát thanh Vũ Hải Quang, Trưởng Ban hợp tác quốc tế của VOV Ngô Minh Hiền, PGS-TS  Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam”, Ủy viên BCH Trung ương Đảng CS Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ phát thanh Vũ Hải Quang, Trưởng Ban hợp tác quốc tế của VOV Ngô Minh Hiền, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam”, Ủy viên BCH Trung ương Đảng CS Việt Nam

Tại  cuộc gặp với đại diện ban lãnh đạo cơ quan phía Nga, hai bên đã thảo luận về  đề xuất của đoàn đại biểu — dự thảo Biên bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác của "Tiếng nói Việt Nam" và "Sputnik", trong đó nổi bật là kế hoạch rộng rãi về trao đổi thông tin, các chương trình phổ biến tri thức và âm nhạc.

© SputnikTổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam” Nguyễn Thế Kỷ, đại diện Sputnik-Việt Nam Tatiana Rumyantseva và Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế của MIA “Rossiya Segodnya” Vasily Pushkov
Tổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam” Nguyễn Thế Kỷ, đại diện Sputnik-Việt Nam Tatiana Rumyantseva và Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế của MIA “Rossiya Segodnya” Vasily Pushkov - Sputnik Việt Nam
Tổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam” Nguyễn Thế Kỷ, đại diện Sputnik-Việt Nam Tatiana Rumyantseva và Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế của MIA “Rossiya Segodnya” Vasily Pushkov

Trả lời phỏng vấn của nhà báo "Sputnik" sau cuộc gặp, ông Nguyễn Thế Kỷ nhận xét rằng đó là những chương trình hữu ích và hấp dẫn. Ông Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ hy vọng rằng kết quả hoạt động hợp tác giữa đài "Tiếng nói Việt Nam" và đài "Sputnik" sẽ giúp các công dân Việt Nam và Nga có thêm nhiều cơ hội hiểu về nhau tốt hơn, thấu hiểu về đất nước, lịch sử, văn hóa, khoa học, các danh lam thắng cảnh cũng như khả năng đầu tư của hai nước.

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyPGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam” và ông Vasily Pushkov, Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế của MIA “Rossiya Segodnya”
PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam” và ông Vasily Pushkov, Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế của MIA “Rossiya Segodnya” - Sputnik Việt Nam
PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc đài “Tiếng nói Việt Nam” và ông Vasily Pushkov, Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế của MIA “Rossiya Segodnya”
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала