Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Ba Lan không kích động hận thù dân tộc

© Sputnik / Vladimir AstapkovichMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận xét về những lời của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich về vụ "thảm sát Volyn".

Ảnh vụ thảm sát Volyn trên đường phố Warszawa - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát Volyn: áp xe khó lành trong mối quan hệ của Ba Lan và Ukraina
Trên trang Facebook của mình, bà Zakharova đề nghị Warsawa làm rõ "liệu có phải Bộ trưởng Anthony Macherevich đã công bố quan điểm chính thức của Ba Lan hay chỉ là quan điểm cá nhân riêng của ông ta, và liệu có hay không những sự kiện lịch sử hoặc hiện tượng tự nhiên, mà trong đó Nga là không có tội"?

"Có hay chăng những lo ngại về việc mặc nhiên khuyến khích những lời phát biểu có tính sô-vanh như vậy, các nhà lãnh đạo Ba Lan từ chứng sợ nước Nga (Russophobia) thông thường đã vô hình trung kích động hận thù dân tộc"?— phát ngôn  viên Bộ Ngoại giao Nga viết.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề quốc tế Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev đã cáo buộc ông Macherevich "phản bội ký ức tổ tiên của họ".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала