Latvia muốn biến thị trấn quân sự thời Liên Xô thành thao trường NATO

© Sputnik / Oksana DzhadanNATO, Latvia
NATO, Latvia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIGA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Latvia đề xuất Duma vùng Skrunda chuyển trại quân sự trước đây cho nhà nước, để xây dựng địa bàn này thành thao trường NATO, như thông báo trên cổng thông tin Delfi.

"Ở Skrunda có thể thực hiện các bài tập chiến thuật trong môi trường đô thị. Như lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Raymond Bergmanis (MCL), nguyên thị trấn quân sự  — là một vật thể độc đáo", — Bộ trưởng Quốc phòng Raimonds Bergmanis nói.

Trong 15 năm qua, thị trấn quân sự thay đổi nhiều chủ sở hữu, tòa nhà rơi vào tình trạng hư hỏng, tất cả mọi thứ có giá trị đều bị mang đi hết. Một năm trước đây, thị trấn này được chuyển thành quyền sở hữu của chính quyền vùng Skrunda.

Trước đây, ở Skrunda được bố trí trạm radar Liên Xô tầm xa, bị phá hủy sau khi Latvia tuyên bố độc lập. Quân trại có diện tích 45 hec-ta.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала