Ông Medvedev và bà Merkel thảo luận về quan hệ Nga-Đức

© Sputnik / Alexandr Korolkov/POOL/Rossiiskaya gazeta / Chuyển đến kho ảnhÔng Medvedev và bà Merkel
Ông Medvedev và bà Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ULAANBAATAR (Sputnik) – Bên lề hội nghị thượng đỉnh "Âu-Á" (ASEM), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tiến hành cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo kéo dài gần một giờ đồng hồ. Về phía Nga tham gia cuộc hội đàm có Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich và Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Likhachev.

Như thông báo của bộ phận báo chí của Chính phủ Nga về kết quả cuộc gặp, ông Medvedev và bà Merkel đã "thảo luận về tình hình Ukraina, sự cần thiết của các bên phải thực hiện Thỏa thuận Minsk".  Ngoài ra, các vị Thủ tướng cũng đã thảo luận về giao lưu kinh tế-thương mại giữa Nga và EU hiện nay cũng như tiềm năng  phát triển quan hệ này. Cơ quan báo chí cho biết thêm rằng tại cuộc gặp cũng "đã  đề cập tới những vấn đề then chốt trong hợp tác Nga-Đức".

Trước đó Thủ tướng Nga Medvedev đã có cuộc đàm đạo ngắn với Tổng thống Thụy Sĩ Johann Schneider-Amman, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.

Thủ tướng Dmitry Medvedev dự định tiến hành hàng loạt cuộc gặp song phương khác bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEM.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала