NSC Armenia: những kẻ chiếm giữ tòa nhà cảnh sát vẫn giữ con tin và từ chối đầu hàng

© REUTERS / Melik Baghdasaryan/PhotolureChiếm đóng tòa nhà của cảnh sát ở Erevan
Chiếm đóng tòa nhà của cảnh sát ở Erevan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
EREVAN (Sputnik) - Nhóm người có vũ trang chiếm đóng tòa nhà của cảnh sát ở Erevan, đã thả hai con tin ra trong tổng số sáu người bị bắt giữ, nhưng từ chối hạ vũ khí và đầu hàng chính quyền. Đây là tuyên bố của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSC) Armenia.

Hai con tin được giải phóng gồm có một cảnh sát và  người lái xe cứu thương.

cảnh sát Armenia - Sputnik Việt Nam
Cuộc tấn công vào trung đoàn cảnh sát ở Erevan (Video)

Cơ quan An ninh kêu gọi những kẻ chiếm giữ cơ sở cảnh sát, theo cơ quan chức năng là những kẻ trang bị vũ khí số lượng lớn và đặt ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với con tin, mà còn đối với xã hội, "tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tránh đổ máu mới, và ngăn chặn cuộc kháng cự vũ trang".

Những kẻ tấn công chiếm tòa nhà cảnh sát đưa ra yêu cầu giải phóng nhà lãnh đạo  phe đối lập triệt để của Mặt trận cứu quốc "Nước Armenia mới" Zhirayr Sefilyan, người bị chính quyền cáo buộc  tội mua và chứa vũ khí bất hợp pháp.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала