Pháp mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng

© REUTERS / Philippe WojazerFrancois Hollande
Francois Hollande - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) – Các đại biểu Quốc hội (Hạ viện) Pháp thông qua điều 1 dự luật gia hạn tình trạng khẩn cấp trong cả nước, mở rộng các hạn chế thêm sáu tháng.

Văn bản do chính phủ Manuel Valls đưa ra đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp trong vòng ba tháng, nhưng các đại biểu đồng ý tăng thêm thời hạn này lên sáu tháng.

Thời hạn hiệu lực của tình trạng khẩn cấp, được áp dụng sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 13 tháng 11 tại Paris, sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng Bảy. Ban đầu, chiều 14 tháng 7 Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ không được gia hạn.

Tuy nhiên, buổi tối cùng ngày đã xảy ra cuộc tấn công khủng bố lớn ở Nice, khiến 84 người thiệt mạng. Do đó chính quyền Pháp quyết định mở rộng các hạn chế.

Chế độ tình trạng khẩn cấp quy định rằng các lực lượng an ninh có quyền bắt giữ bất kỳ người nào có hành động gây nguy hiểm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала