Dân Latvia chê giọng Nga của Tổng thống

© AFP 2023 / ILMARS ZNOTINS Raimonds Vejonis
Raimonds Vejonis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIGA (Sputnik) - Trong bài phát biểu bằng tiếng Anh của Tổng thống Latvia Raimonds Vejonis, cử tọa nghe rõ cách phát âm giọng Nga, - đó là nhận xét viết trên Twitter của cựu lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Inara Murnietse - bà Rita Nashenietse.

"Ông ấy nói y như người lớn lên trong một gia đình mà mỗi ngày đều sử dụng tiếng Nga. Giọng rất nhà quê, nghe tức cười", — bà Nashenietse chê trách.

"Tức cười và đáng tiếc. Tuyệt nhiên không có sự tự phê để sửa mình. Vậy những vị Tổng thống như thế này người ta lấy đâu ra thế?" — bà nói thêm.

Những người sử dụng mạng khác cũng viết bình luận thể hiện quan điểm rằng trong bài phát biểu, Tổng thống Vejonis nói bằng kiểu giọng đặc trưng đối với cư dân Madona.

Raymond Vejonis là vị Tổng thống thứ V của Latvia sau khi nước này trở thành quốc gia độc lập vào năm 1991. Thân mẫu ông là người Nga còn thân phụ là người Latvia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала