Ứng cử viên phó tổng thống Mỹ Pence gọi chính sách của Mỹ đối với Nga là sự thất bại

© Flickr / Gage SkidmoreMike Pence
Mike Pence - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CLEVELAND (Ohio, Mỹ) (Sputnik) - Ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Cộng hòa cho Mỹ Mike Pence chỉ trích chính sách đối ngoại của chính quyền hiện nay, gọi quan hệ với Nga là sự thất bại.

"Chính sách đối ngoại Hillary Clinton và Barack Obama là dẫn đầu từ hàng cuối, là phá hoại tái khởi động với Nga, cũng như gia tăng sự thống trị của IS (tổ chức bị cấm ở Nga)" — ông Pence nói trong bài phát biểu trước các đại biểu đại hội của đảng Cộng hòa.

Ông cũng cáo buộc Clinton và Obama "thỏa thuận tai hại với các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan ở Iran."

Vào đầu nhiệm kỳ của ông Obama, chính quyền đã công bố chính sách "thiết lập lại" quan hệ với Nga, nhưng sau đó mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала