Tàu khu trục Mỹ đến Biển Đen

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Khu trục hạm Ross của Hải quân Hoa Kỳ có trang bị hệ thống tên lửa chiến đấu “Aegis” sắp đến Biển Đen theo sau tàu đổ bộ Mỹ, - như nguồn tin quân sự-ngoại giao thông báo với Sputnik.

Buổi chiều ngày thứ Năm tàu đổ bộ Mỹ Whidbey Island đã vào khu vực Biển Đen và hướng đến vùng bở biển Ukraina để tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2016.

Trong thời gian sắp tới, con tàu thứ hai của Hải quân Mỹ là khu trục hạm Ross cũng vượt qua eo biển Bosporus và Dardanelles rồi đi tiếp tới cuộc tập trận Sea Breeze-2016.

Như Ukraina công bố, cuộc tập trận song phương Sea Breeze-2016 cần bắt đầu vào ngày 18 tháng Bảy. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu sẵn sàng của phía Ukraina mà cuộc tập trận hải quân này bị hoãn vô thời hạn.

Tàu khu trục Ross được trang bị hệ thống thông tin-điều khiển chiến đấu "Aegis", tên lửa hành trình "Tomahawk", các tên lửa phòng không và tên lửa chống tàu ngầm, trên boong tàu còn có máy bay trực thăng Sea Hawk.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала