Tổng giám đốc IMF đối mặt với tòa án

© REUTERS / Jonathan ErnstChristine Lagarde
Christine Lagarde - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Christine Lagarde cần phải ra trước tòa án trong khuôn khổ vụ tố tụng tai tiếng về việc bán công ty Adidas, hãng thông tấn France-Presse đưa tin.

Phán quyết do viện công tố đưa ra  trước đây, đã được Tòa án đồng giám đốc thẩm của Pháp ban hành vào ngày thứ Sáu.

Theo lời luật sư của bà Lagarde, được hãng tin Reuters trích dẫn, phiên tòa sẽ chứng minh "sự vô tội" của bà.

Tại Pháp, vẫn tiếp tục quá trình tố tụng việc  bán công ty Adidas  vào năm 1993 do ông Bernard Tapie — doanh nhân nổi tiếng, chính trị gia và là bạn thân của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy tiến hành. Trong khuôn khổ quá trình này, vào tháng Tám năm 2014  đã có một cuộc điều tra chống lại bà Lagarde. Bà bị  buộc tội sơ suất, tại thời điểm bà nắm cương vị Bộ trưởng Tài chính — cũng chính trong thời gian tòa án trọng tài tố tụng ông Tapie — dẫn đến việc sử dụng sai hoặc biển thủ công quỹ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала