Tổng thống Erdogan muốn gặp ông Putin vào giữa tháng Tám

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhRecep Tayyip Erdogan tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Recep Tayyip Erdogan tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có kế hoạch gặp Tổng thống Vladimir Putin vào giữa tháng Tám.

Ông Erdogan tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France-24. Tổng thống Erdogan nói rằng âm mưu đảo chính gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể điều chỉnh kế hoạch của ông, nhưng nếu "không có gì siêu nhiên xảy ra, thương lượng sẽ có thể tiến hành khoảng giữa tháng Tám."

Về phần mình, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết hôm 20 tháng 7 rằng cuộc gặp giữa hai vị tổng thống được dự kiến ​​trong mười ngày đầu tiên của tháng Tám và sẽ được tổ chức tại một trong những thành phố của Nga. Hiện tại đang chuẩn bị cho cuộc gặp thông qua các kênh ngoại giao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала