Quan sát viên Nga được mời đến bầu cử tổng thống Mỹ

© REUTERS / Rick Wilkingcuộc bầu cử tổng thống Mỹ
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã nhận được lời mời từ Văn phòng Tổ chức Dân chủ và Nhân quyền (ODIHR) OSCE gửi đến đại diện Liên bang Nga tham gia với tư cách quan sát viên tại cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, tờ báo "Izvestia" viết vào thứ Hai .

Theo thông tin của báo, tổng số trong phái đoàn từ ODIHR OSCE có 500 người. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) dự tính từ Nga sẽ có ít nhất mười quan sát viên.

Đây là chuyến làm việc đầu tiên của các quan sát viên Nga tại Hoa Kỳ sau một thời gian dài. Trong kỳ bầu cử cuối, Nga chỉ hạn chế  bằng việc giám sát từ xa, ông Likhachev nói.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được chứng nhận dành cho cuộc bầu cử từ người Mỹ. Tính đến áp lực thường xuyên với nước Nga, thì tin tức này mang ý nghĩa chính trị", — Tờ báo dãn lời ông Likhachev.

Theo ý kiến của ông, lời mời này thể hiện sự tôn trọng và công nhận tính chuyên nghiệp của các nhà quan sát Nga và về tổng thể, vai trò chính trị của hệ thống Nga trong giám sát quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала