Máy bay tấn công IL-2 thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại được đưa lên từ đáy Biển Đen

© Ảnh : Press service of Gelendzhik City AdministrationMáy bay tấn công IL-2 được nâng lên từ đáy eo biển Kerch
Máy bay tấn công IL-2 được nâng lên từ đáy eo biển Kerch - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KERCH (Sputnik) – Chiếc máy bay tấn công IL-2 số hiệu 4057 bị quân Đức bắn rơi ngày 08 tháng 11 năm 1943 ở eo biển Kerch, bây giờ đã được nhóm thám hiểm nghiên cứu biển của Bộ Quốc phòng Nga đưa lên từ đáy Biển Đen.

Hoạt động trục vớt chiếc T-34 thời Thế chiến II từ dưới đáy sông Đông tỉnh Voronezh - Sputnik Việt Nam
Trục vớt xe tăng T-34-76 từ dưới đáy sông (Ảnh)
Đó là thông báo của ông Andrei Taranov lãnh đạo đoàn thám hiểm, Phó Cục trưởng Cục điều phối của Bộ Quốc phòng chuyên trách ghi công các liệt sĩ bảo vệ Tổ quốc trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

"Đã kết thúc thành công hoạt động kéo dài nhiều giờ liền để trục vớt chiếc IL-2, mà ngày hôm đó do Anh hùng Liên Xô Yusup Akaev lái", — ông Taranov nói với các nhà báo.

Theo lời vị Cục phó Taranov, chiếc IL-2 ở tình trạng tốt và trong mọi trường hợp chiếc phi cơ lịch sử này sẽ được phục hồi.

"Số phận tương lai của chiếc máy bay này là nó sẽ được phục hồi và dựng như tượng đài hoặc hiện vật triển lãm trong Bảo tàng Nga", — ông Andrei Taranov  khẳng định.

© Ảnh : Press service of Gelendzhik City AdministrationMáy bay tấn công IL-2 được nâng lên từ đáy eo biển Kerch
Máy bay tấn công IL-2 được nâng lên từ đáy eo biển Kerch - Sputnik Việt Nam
Máy bay tấn công IL-2 được nâng lên từ đáy eo biển Kerch
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала