Giả thiết khoa học: Tổ tiên của con người từng phối ngẫu với những sinh vật lạ

© Ảnh : PixabayDNA
DNA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học đã phát hiện thấy trong hệ gien của các cư dân khu vực Đông Nam Á, Australia và châu Đại Dương những phân đoạn DNA của sinh vật lạ, có thể thuộc loài đã tuyệt chủng. Tin này công bố trên tạp chí Nature Genetics.

Phân tích chi tiết mở rộng với hệ gien của hàng chục đại diện các dân tộc bản địa Australia, bao gồm cả thổ dân gốc, người Papuans, cư dân quần đảo Andaman và Ấn Độ đã chỉ đến loài Homo, mà các đại diện tổ tiên xa xưa của loài người đã có quan hệ phối ngẫu. Có giả thiết là điều này diễn ra trong thời gian di cư của người cổ đại từ châu Phi theo hướng về phía Thái Bình Dương.

Theo quan điểm của các nhà khoa học, tổ tiên con người có thể giao phối với Homo erectus, thủy tổ của sapiens. Tuy nhiên, hiện chưa thể chứng thực được mối liên hệ này do thiếu vắng DNA của erectus. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала