Ấn Độ bố trí trung đoàn tên lửa “BrahMos” trên biên giới với Trung Quốc

© Gurinder Osan, FileBrahMos
BrahMos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt việc triển khai trung đoàn tên lửa hành trình "BrahMos" ở phía đông-bắc đất nước, sát gần biên giới với Trung Quốc, - theo tin đưa của Economic Times dẫn nguồn riêng.

Ủy ban An ninh của Chính phủ Ấn Độ đứng đầu là Thủ tướng Narendra Modi đã phê duyệt việc mua khoảng 100 tên lửa trị giá gần 650 triệu USD.  Đây sẽ là trung đoàn tên lửa "BrahMos" thứ tư được tiếp nhận vào hệ trang bị của quân đội Ấn Độ. Ngoài bản thân các tên lửa còn sẽ  mua 5 bệ phóng di động độc lập và một trạm chỉ huy cơ động.

Trung đoàn sẽ bố trí tại bang miền núi Arunachal Pradesh, nơi giữa Ấn Độ và Trung Quốc hiện hữu tranh chấp lãnh thổ  còn các quốc gia phân định tuyến kiểm soát thực tế. Hai nước cho đến nay vẫn không đi tới thoả thuận được quốc tế công nhận về đường phân cách biên giới.

Tên lửa hành trình được chế tạo năm 1998, là sản phẩm của liên doanh Nga-Ấn BrahMos Aerospace.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала