Kiev cáo buộc Moskva từ chối giúp đỡ trong giai đoạn hè nóng cao điểm

© AP Photo / Efrem LukatskyKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Trong giai đoạn nắng nóng vào đầu tháng Sáu, Ukraine đề nghị Nga cung cấp điện trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp nhưng đã bị từ chối, - Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Igor Nasalik nói.

Lviv, Ukraine. - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Kiev đổ lỗi cho Tổng thống Nga “làm nhà cửa Ukraina bẩn thỉu”
Theo quan chức chính phủ Ukraine, do nắng nóng thiếu hụt công suất điện trong hệ thống của đất nước vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 là hơn 3.500 MW.

Tuy nhiên, ông Nasalik cho biết, Bộ vẫn ổn định được tình hình, dù phía Nga từ chối hỗ trợ.

"Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn này mà không cần nhập một kilowatt điện nào của nước ngoài, mặc dù, thành thật mà nói, chúng tôi đã đề nghị LB Nga hỗ trợ kỹ thuật, nhưng bị họ từ chối," — ông nói.

Hợp đồng thương mại Nga bán điện cho Ukraine đã không được gia hạn và chấm dứt hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2016, bây giờ việc cung cấp chỉ diễn ra trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật. Theo nguồn tin của Sputnik trong ngành điện năng, sự cung cấp như vậy đã diễn ra vào ngày 23-24 tháng 6.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала