Nhà chức trách Malaysia nói về các giả thiết tai nạn chuyến bay MH370

© AFP 2023 / HOANG DINH NAMCuộc tìm kiếm máy bay của Malaysia Airlines
Cuộc tìm kiếm máy bay của Malaysia Airlines - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Liou Tiong Lai cho biết, không có bằng chứng cho thấy phi công lái chiếc máy bay Boeing 777-200 (chuyến bay MH370) hãng hàng không Malaysia bị mất tích hai năm trước đây, đã cố tình đâm máy bay xuống đại dương.

Các học sinh đã vẽ bức graffiti ba chiều về chuyến bay MH370 bị mất tích - Sputnik Việt Nam
Tiết lộ động trời về cơ trưởng chuyến bay MH370 mất tích
Theo hãng tin Bernama tham chiếu lời Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục Quản lý An toàn giao thông Úc đã đưa ra giả thiết về "việc hạ cánh xuống mặt nước do hỏng hóc ngoài tầm kiểm soát."

"Điều này bác bỏ lý thuyết hạ cánh có kiểm soát được công bố cách đây không lâu," — vị Bộ trưởng nói.

Các phương tiện truyền thông trước đấy đã dẫn lời đại diện Văn phòng an toàn giao thông Úc, ông Peter Foley, người cho rằng phi hành đoàn máy bay MH370 có khả năng duy trì kiểm soát cho tới khi máy bay rơi.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала