Rada sẽ xem xét việc công nhận tội ác diệt chủng của Ba Lan đối với người Ukraine

© Flickr / skhakirovQuốc kỳ Ukraina
Quốc kỳ Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nghị sĩ Verkhovna Rada Oleg Musiy đã đăng ký dự thảo về việc công nhận hành động của quốc gia Ba Lan đối với người Ukraine thời kỳ 1919-1951 là tội ác diệt chủng. Oleg Musiy viết trên tài khoản Facebook.

"Sự thật phải đầy đủ. Sự thật không thể chỉ một chiều. Bài học lịch sử phải được tất cả thuộc lòng. Đó là sự tiêm chủng để tránh lặp lại…", — Oleg Musiy giải thích.

Ảnh vụ thảm sát Volyn trên đường phố Warszawa - Sputnik Việt Nam
Vụ thảm sát Volyn: áp xe khó lành trong mối quan hệ của Ba Lan và Ukraina
Oleg Musiy công bố trên Facebook nội dung dự thảo nghị quyết:

"Verkhovna Rada Ukraine sẽ qui định lập ngày 24 tháng 3 là Ngày tưởng niệm người Ukraine — nạn nhân nạn diệt chủng do nhà nước Ba Lan thực hiện thời kỳ 1919-1951".

Theo tài liệu này, trong những năm này Ba Lan đã áp dụng "chính sách nhà nước chống Ukraine." Đặc biệt, "Ba Lan đã trục xuất và giết hại hàng loạt thường dân Ukraine."

Bộ Ngoại giao Ba Lan bày tỏ ngạc nhiên về nhan đề của nghị quyết, nhưng từ chối bình luận nội dung trước khi tài liệu xuất hiện trên trang web của Rada.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала