Những người ủng hộ hiến pháp mới thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý ở Thái Lan

© Flickr / Johan FantenbergQuốc kỳ Thái Lan
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Hơn 60% số người tham gia cuộc trưng cầu về hiến pháp mới, diễn ra vào ngày Chủ Nhật tại Thái Lan, đã ủng hộ dự thảo luật của Chính phủ. Hôm chủ nhật, kênh truyền hình nhà nước Thái Lan PBS dẫn nguồn từ ủy ban bầu cử của nước này cho biết.

Việc thông qua hiến pháp mới tại cuộc trưng cầu sẽ mở đường cho cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên kể từ năm 2011. Cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức vào năm 2017 sẽ trở lại với nguyên tắc dân chủ sau hơn hai năm các nhà quan sự lãnh đạo đất nước, sau cuộc đảo chính tháng Năm năm 2014.

Những người tham gia cuộc trưng cầu trả lời hai câu hỏi. Câu thứ nhất là họ có ủng hộ đề xuất về dự thảo hiến pháp thường trực mới của đất nước hay không. Câu hỏi thứ hai là họ có đồng ý với ý kiến cho rằng cuộc bầu cử Thủ tướng Chính phủ trong năm năm tới sẽ diễn ra bằng cuộc bỏ phiếu chung của Hạ viện và Thượng viện hay không.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала