Bộ Ngoại giao: Nga hợp tác với các nước Đông Nam Á chống tài trợ khủng bố

© AFP 2023 / JOEL SAGETBộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BALI (Indonesia) (Sputnik) - Nga đang tích cực hợp tác với các nước khu vực Đông Nam Á và châu Úc chống tài trợ khủng bố, - Phó Vụ trưởng Vụ Các thách thức và mối đe dọa mới Bộ Ngoại giao Nga, ông Dmitry Feoktistov tuyên bố với Sputnik.

Hội nghị ASEAN ở Vientiane - Sputnik Việt Nam
Nga và ASEAN: cùng nhau chống lại chủ nghĩa khủng bố
Ông Feoktistov đang dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh khu vực lần thứ hai về chống tài trợ khủng bố họp tại Bali, Indonesia.

"Trong lĩnh vực chống tài trợ khủng bố, chúng ta đã thiết lập sự tương tác chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, với hầu hết trong số họ chúng ta đã ký biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác," — nhà ngoại giao cho biết.

Chỉ riêng năm nay, Liên bang Nga đã ký thỏa thuận liên chính phủ về chống khủng bố với Campuchia, sẵn sàng ký tài liệu tương tự với Myanmar, soạn thảo một bản ghi nhớ liên chính phủ về sự hiểu biết chống khủng bố với Australia, — ông Feoktistov nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала