Bà Angela Merkel đề nghị Opel và Siemens tuyển dụng thêm người tị nạn

© AP Photo / TT News Agency/Drago PrvulovicNgười tị nạn
Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mời lãnh đạo các tập đoàn công ty lớn nhất trong nước tham gia hội nghị thượng đỉnh, tại đó bà dự định kêu gọi các doanh nghiệp thuê thêm nhiều người tị nạn vào làm việc để giúp họ hòa nhập vào nền kinh tế của đất nước.

Sáng kiến của Chính phủ được đặt tên là "Chúng ta cùng nhau". Ở đây là chuyện nói về các tập đoàn như Siemens, Evonik, Opel và v.v…, — theo tin đưa của Bild.

Trong năm qua, hơn 1 triệu người tị nạn đã tới Đức, và Chính phủ của bà Merkel hy vọng sẽ thu xếp được việc làm cho số di dân này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала