Thành viên tổ lái thuật lại vụ Mi-17 bị Taliban bắt cóc ở Afghanistan

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhMáy bay trực thăng MI-17
Máy bay trực thăng MI-17 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Một thành viên của tổ lái chiếc trực thăng Mi-17 Pakistan từng bị "Taliban" bắt cóc cho hay có hai người đã bị tra tấn, - theo Daily Pakistan.

máy bay trực thăng Mi-17 của Pakistan - Sputnik Việt Nam
Phi công Nga được giải thoát đã bay về Matxcơva

Ngày 4 tháng 8, một trực thăng Mi-17 của Pakistan đã hạ cánh khẩn cấp xuống tỉnh Logar, Afghanistan, khi đang trên đường đến Nga để sửa chữa. Sáu người, trong đó có một hoa tiêu người Nga, đã bị Taliban bắt giữ. Họ được tự do ngày 13 tháng 8 và người Nga đã trở về quê hương.

Theo lời kể của một người được giải thoát không nêu tên, Taliban đã phóng tên lửa vào chiếc trực thăng.

"Chúng đã bắn một tên lửa vào máy bay trực thăng và buộc mọi người ngồi vào xe. Có hai người đã bị tra tấn," — tờ báo trích dẫn lời kể.

Các thành viên tổ lái "không nghĩ rằng" họ sẽ sống sót. "Chúng tôi đã được tặng một cuộc đời mới", — ông nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала