Mỹ bí mật lên kế hoạch triển khai đầu đạn hạt nhân ở Iceland

© AP Photo / Juan Carlos Llorca iđầu đạn hạt nhân Mỹ
iđầu đạn hạt nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Trong tập tài liệu bí mật được công bố theo dự án "Lưu trữ quốc gia của các lực lượng an ninh" cho biết rằng, Hoa Kỳ vào những năm 1950 đã lên kế hoạch triển khai đầu đạn hạt nhân ở Iceland.

Vụ nổ hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Người Mỹ kể về nguy cơ cuộc chiến hạt nhân năm 1967
Như Popular Science viết, Washington không có kế hoạch thông báo cho Iceland về việc điều động vũ khí có thể xảy ra.

Theo tài liệu công bố, Iceland liên tục yêu cầu Hoa Kỳ đảm bảo rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những  bảo đảm tương tự sẽ chỉ có lợi cho Liên Xô.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục công việc về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân. Nhưng chính quyền Iceland đã phát hiện ra điều đó và đe dọa rút khỏi NATO.

Chỉ sau khi nhận tối hậu thư, các nhà ngoại giao Mỹ mới thừa nhận: việc triển khai vũ khí hạt nhân bí mật ở Iceland có nhiều nhược điểm hơn là ưu điểm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала