HLV người Đức chết tại Rio đã cứu sống bốn người

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - HLV đội tuyển Olimpic Đức về môn bơi thuyền Stefan Henze chết trong thời gian diễn ra Olympic 2016 tại Rio de Janeiro đã hiến tạng cho bốn người, theo ấn bản Die Welt.

Stefan Henze - Sputnik Việt Nam
Huấn luyện viên đội tuyển bơi xuồng slalom quốc gia Đức chết tại Rio
Huấn luyện viên của đội tuyển Đức khi đang di chuyển trong taxi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị chấn thương đầu. Sự việc xảy ra vào ngày thứ Sáu. Sau đó, huấn luyện viên 35 tuổi được phẫu thuật tại khoa phẫu thuật thần kinh. Tuy nhiên, điều đó  đã không cứu được HLV, anh qua đời vào ngày 15 tháng 8.

Cơ quan bảo vệ sức khỏe của thành phố Rio de Janeiro thông báo: Stefan Henze đã hiến tặng tim, gan và hai quả thận. Các bộ phận này đã được cấy ghép thành công cho những người khác. Hành động cao cả của huấn luyện viên trẻ người Đức đã cứu sống được bốn người.

Henze đã từng đạt huy chương bạc Thế vận hội Olympic năm 2004 môn chèo thuyền đôi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала