New Zealand chuyển cho Nga quyền bầu chọn Tổng Thư ký LHQ

© AP Photo / Ronald ZakTrụ sở LHQ ở Vienna
Trụ sở LHQ ở Vienna - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quyết định này được thông qua do thực tế là một trong những ứng viên cho vị trí Tổng Thư ký là người New Zealand.

Phái đoàn đại biểu của New Zealand đã quyết định rút khỏi cuộc bầu cử tân Tổng Thư ký LHQ và sứ mệnh này được giao phó cho Nga. Đây là tin do ông Gerard van Boheme đại diện thường trực của New Zealand tại Liên Hợp Quốc công bố.

Theo lời ông, sở dĩ thông qua quyết định như vậy là do thực tế một trong những ứng viên cho vị trí Tổng thư ký mới là người New Zealand, cựu Thủ tướng Helen Clark.

New Zealand trao quyền lựa chọn cho Nga, bởi đất nước sẽ là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm tới và hiện thời chưa công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ ai trong số 11 ứng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала