Các công dân Nga có quyền nhận "hecta Viễn Đông" từ năm 2017

© Sputnik / Alexander LiskinViễn Đông
Viễn Đông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bắt đầu từ năm 2017, đất theo chương trình "hecta Viễn Đông" có thể được cấp cho mọi người Nga chứ không riêng các cư dân Vùng Liên bang Viễn Đông.

Ngoài ra, kể từ tháng 10 tới, có thể lựa chọn khu đất trên toàn bộ lãnh thổ khu vực, không như trước đây chỉ tại chín khu vực, — Bộ trưởng Bộ Phát triển vùng Viễn Đông Alexander Galushka đã cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo "Izvestia".

"Một yêu cầu của Nhà nước — đất cần được khai thác đúng thời hạn, nếu không sẽ phải trả lại Nhà nước sau 5 năm. Những người khai thác đất sẽ được miễn phí chuyển nhượng quyền sở hữu," — ông Galushka nói.

Chukotka - Sputnik Việt Nam
Ai là người đầu tiên nhận héc ta đất Viễn Đông ở Chukotka?

Ngoài ra, theo quan chức tới khoảng tháng 10, dự kiến sẽ hoàn thành thiết kế 30 mô hình sử dụng đất.

Từ ngày 1 tháng 6 năm nay, Luật cấp 1 hecta đất cho người Nga đã có hiệu lực ở Viễn Đông: tại Yakutia, các vùng Kamchatka, Primorye và Khabarovsk, các tỉnh Amur, Magadan và Sakhalin, cũng như khu tự trị người Do Thái và quận tự trị Chukotka. Đất được cấp sử dụng trong 5 năm, sau đó có thể thuê hoặc chuyển nhượng bất động sản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала