Iran tuyên bố: hợp tác quân sự với Nga vẫn tiếp tục

© Sputnik / Mikhail Fomichev / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa S-300
Tổ hợp tên lửa S-300 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi cho biết:giữa Nga và Iran vẫn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự, kỹ thuật: Iran sẽ mua máy bay trực thăng Mi-17 và đã nhận nhiều tổ hợp tên lửa S-300.
S-300 ở Iran - Sputnik Việt Nam
Cung cấp tổ hợp tên lửa S-300 cho Iran: Khách hàng rất hài lòng

"Hợp tác giữa Nga và Iran tiếp tục, lực lượng vũ trang của chúng tôi tiếp tục mua máy bay trực thăng Mi-17 từ Liên bang Nga. Chúng tôi cũng đã nhận các hệ thống S-300 của Nga". —  Hãng thông tấn Sputnik trích dẫn tuyên bố của ông Boroujerdi với  phóng viên.

Hiện nay ở Iran có hơn 50 máy bay trực thăng do Nga chế tạo. Phổ biến nhất là Mi-17: IRI  đang sử dụng gần như toàn bộ dây máy bay trực thăng loại này: Mi-17, Mi-171, Mi-171E, Mi-8 MTV và Mi-17V-5. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, các chuyên gia của "Máy bay trực thăng Nga" sẽ tổ chức một cuộc hội thảo đặc biệt tại Tehran  dành cho các nhà khai thác Iran và những khách hàng tiềm năng muốn mua máy bay trực thăng của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала