Mỹ thừa nhận nguy cơ tử vong của người dân thường Syria trong cuộc không kích của họ

© Sputnik / Michael AlaeddinAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bộ tư lệnh đặc trách miền Trung (CENTCOM) Hoa Kỳ thừa nhận rằng, cuộc không kích của không quân Mỹ vào các đối tượng cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố "nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga và một số nước khác), gần thành phố Raqqa của Syria có thể dẫn đến thương vong cho những người dân thường.
Aleppo - Sputnik Việt Nam
Phải chăng Mỹ có dính líu trong vụ sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo?

"Theo đánh giá kết quả cuộc không kích của Chỉ huy Trung quân Mỹ, cuộc tấn công vào kho vũ khí IS gần Raqqa ở Syria diễn ra ngày hôm qua (thứ ba, ngày 23 tháng 8) có thể có tổn thất trong số những người dân thường", — CENTCOM cho biết trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức của mình.

Theo tuyên bố của CENTCOM, sau khi máy bay quân sự thả bom xuống địa bàn mục tiêu,  một chiếc xe phi quân sự đã di chuyển vào vùng nguy hiểm.

"Những người ở trong  xe có thể đã bị thiệt mạng vì cú đánh bom" — tuyên bố cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала