Ba Lan gọi việc Nga kiểm tra sẵn sàng chiến đấu là sự khiêu khích

© Sputnik / Sayid TsarnaevHoạt động thanh tra quân sự
Hoạt động thanh tra quân sự - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSZAWA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Ba Lan cho rằng đợt kiểm tra đột xuất đang diễn ra ở Nga về trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội là “nỗ lực khiêu khích để gây sức ép” với phương Tây trước cuộc gặp của nhóm G20.

Hoạt động thanh tra quân sự - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng công bố video hoạt động thanh tra quân sự
Trong tương quan đợt kiểm tra mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich đã triệu tập cuộc họp với sự tham gia của người đứng đầu Ban chỉ huy chiến dịch  của lực lượng vũ trang, Cơ quan phản gián và tình báo quân sự.

"Tình hình đặt dưới sự giám sát liên tục của Lực lượng vũ trang Ba Lan. Báo cáo thường xuyên được gửi Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng. Chúng tôi cũng giữ liên lạc thường xuyên với các đồng minh", — tuyên bố cho biết.

"Đợt kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga có thể xem như nỗ lực khiêu khích kế tiếp nhằm để gây sức ép với phương Tây trước ngưỡng cuộc gặp của Nhóm 20 quốc gia giàu nhất (G20)", — phía Ba Lan nhấn mạnh trong tài liệu này.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала